Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Cảm Nhận Của Tôi

  Thày Thích Minh Tuệ đã đi vào lịch sử Việt Nam và lịch sử Phật Giáo thế giới. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam thăng trầm theo vận nước nổi trôi. Theo nhận thức chủ quan của tôi có thể còn thô thiển nhưng tôi cứ xin phép nói lên. Hưng thịnh nhất là thời Lý- Trần- Lê, suy thoái dần thời Trịnh- Nguyễn phân tranh, rồi Phật Giáo lụn bại trở thành một thế lực ngầm ngăn cản bước tiến của xã hội thời Việt Nam công hòa. Sau Năm 1975 thì Phật Giáo bị quốc doanh hóa, bản chất là một thứ đạo mê tín tha hoá nhân cách con người. Tôi không nói rõ thì ai cũng biết. Hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt đều là những cán bộ đảng viên cộng sản. Người Việt Nam nghèo nàn đau khổ khao khát được an ủi tinh thần. Người Công Giáo có Giáo Hoàng ở Vatican dẫn dắt, các linh mục nhà thờ rất nghiêm khắc tụi ma đầu giảo hoạt khó chui vào để phá hoại. Sở dĩ các thợ tu dốt nát biển lận như Thích Thanh Từ, Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang v.v... dễ bề làm mưa làm gió bởi vì chính giáo hội đã cố tình bảo kê nuôi dưỡng những con gà vàng trọc đầu này đẻ ra những quả trứng vàng để xây dựng tổ quốc, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Danh là như vậy nhưng thực chất tiền bạc chui vào túi ban lãnh đạo các cấp chính quyền và tôn giáo. 

Tôi chỉ phân tích riêng hiện tượng Thích Chân Quang thôi để làm ví dụ. Thích Chân Quang là một ngã trọc đầu không đần độn nhưng rất ranh ma. Hắn có trí nhớ tốt và chịu khó đọc sách. Tôi biết hắn rất am hiểu triết học cổ đại Hy Lạp ngày xưa luôn nổ ra các cuộc tranh luận cãi vã, Thứ hai là Quang biết vận dụng lối logich của Công Tôn Long bên Tàu thời xuân thu chiến quốc rất giỏi thuật ngụy biện đổi trắng thay đen lật lọng tráo trở như chảo chớp. Cái miệng hắn có thể biến tốt thành xấu, biến xấu thành tốt, biến Chúa biến Phật thành ma thành quỷ và ngược lại biến ma quỷ thành Chúa thành Phật. Đến Trang Tử cũng phải kêu than cứ lập luận xảo ngôn như thế này thì các nhà sẽ loạn cả, Thế gian sẽ đảo điên chúng sinh sẽ mù mịt tăm tối. Thứ ba là Quang biết vận dụng khoa tâm lý học hiện đại về cách thao túng và khống chế khủng bố tinh thần phật tử về cái gọi là nghiệp quả, địa ngục, nghiệp chướng dẫn đến bại liệt, mù, điếc, câm v.v....Chỉ còn một cách duy nhất để hóa giải tội lỗi do kiếp trước gây ra, kiếp này tốt nhất là cúng dường, càng cúng nhanh càng tốt, cúng nhiều đừng bủn xỉn keo kiệt, và biết giữ im lặng sau khi cúng thì hiệu quả xóa tội càng nhanh, không những thế phước báu càng dồi dào cho muôn đời kiếp sau. Theo dự đoán của tôi Thích Chân Quang vì quá sân si vọng tưởng bởi chính hắn tự biết tội ác của hắn chỉ thuyết giảng xàm ngôn rối rắm như vậy nhưng có quá nhiều Phật Tử u mê tin hắn, hắn thu nạp được quá nhiều đệ tử trung thành. Hắn sợ có ngày bị vạch mặt trần truồng ra ánh sáng. Hắn có tham vọng lớn muốn làm một cuộc cách mạng tôn giáo ở Việt Nam là thành lập một giáo phái riêng như kiểu nhà nước Hồi Giáo Iran có những quân đoàn vệ binh, có quân đội riêng, Thời cơ chín muồi hắn có thể đạp đổ cả cái hội Phật Giáo Việt Nam xuống đất, kể cả thay thế chính quyền cộng sản làm lãnh tụ, hắn sẽ ngang nhiên lên làm tổng thống. Tôi viết ngắn thế thôi sợ viết dài nhiều người sẽ không tiêu hóa kịp.

 

  6.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét