Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 209


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 32

“Bầy con buôn chiếm phần lợi lạc
Đám nhà giàu kiếm chác đánh hơi
Đất đai hoàng tộc khắp nơi
Vương tôn công tử ăn chơi điếm đàng


Dân tứ xứ xóm làng tàn tạ
Lành có đâu mà trả dữ đền
Màn trời chiếu đất đôi bên
Đường dài cát bụi chẳng nên trách trời

Đoàn hành khất tả tơi thảm thiết
Lê gót chân chẳng biết đi đâu
Nhớ câu:“ thiện ác đáo đầu
Nổi trôi vận nước bể dâu đoạn trường“

“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo- Cao phi viễn tẩu dã nan tàng“
 Có người dịch thành thơ lục bát:
  -“Dữ lành gì cũng tới thôi
Cao bay, xa chạy khỏi trời được sao”

“Am Bảo Dưỡng khách thường lai vãng
Rừng lâm y ló rạng sương mai
Ngậm ngùi nghĩ chuyện khứ lai
Tinh thông y thuật hương lài thoảng bay

Bậc đại phu lòng ngay dạ thẳng
Đạo cương thường quyết chẳng phụ ai
Nỗi niềm day dứt nguôi ngoai
Vợ bìu con rín u hoài khổ đau

Nơi cắt rốn chôn rau tang tóc
Quê hương mình lăn lóc thê lương
Giặc còn dày xéo nhiễu nhương
Gian thần lũng đoạn khuyển dương đọa đầy

Hãy ở lại nơi đây ẩn dật
Nghề nghiệp hay chân thật đạo đời
Khôn ngoan phải biết thức thời
Lương y từ mẫu thương người lầm than

Phường lục tặc dã man cướp đoạt
Theo luật rừng sao thoát lưới trời
Tích dần nghiệp chướng cho đời
Có vay có trả rạch ròi xưa nay

Hai ngươi chịu đắng cay phiền não
Cảnh gia đình chao đảo bấy lâu
Nắng mưa tầm tã trên đầu
Tiều phu ngư phủ đĩa dầu hư hao

Mộng Thế Triền cùng Bào Tử Phược
Cảnh khốn cùng thuận bước chân đi
Thanh khâm trút gánh nam nhi
Cưu mang nhân thế đền nghì phiếu mai

Nuôi khí huyết dùi mài tinh tấn
Lòng dục ngăn Tổ vấn thiên đầu
Kỳ Hoàng tôi chúa hỏi nhau
Thiên chân bàn luận nhiệm màu cẩm nang

Tránh ăn bậy rõ ràng thấy gốc
Bữa trà xong rượu thuốc thân tâm
Người nào đàm hỏa hư âm
Lời khuyên Nhự đạm phải tầm tra ngay

Tham nhục dục lắt lay trước gió
Mã thượng phong xin chớ coi thường
Trâu gìa tuổi hạc thê lương
Hồn xiêu phách lạc âm dương chia lìa.“


Thượng mã phong (tiếng Tàu) mã thượng phong hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là "trúng phong, trúng phòng") là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.

Đây là một hiện tượng có thể xảy ra trong quan hệ nam nữ (hoặc quan hệ tình dục). Gặp trường hợp này, người đàn ông đã rơi vào trạng thái "sốc", lúc này người phụ nữ không nên bàng hoàng, cần phải có sự bình tĩnh. Trước tiên, hãy khoan lấy dương vật của đàn ông ra khỏi âm đạo của mình mà lấy ngay một vật nhọn (có thể là trâm cài tóc, hoặc kim khâu) châm mạnh vào xương cụt của người nam, tiếp sau đó, ấn vào huyệt nhân trung (nằm trên môi, đoạn từ mũi đến môi trên). Hoặc theo truyền miệng, nếu không có sẵn vật nhọn, người phụ nữ có thể nhổ lông mao (nếu có, thường nằm ở xung quanh hậu môn của đàn ông). Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng đưa người đàn ông nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp kích thích hô hấp. Không nên ngại ngùng vì việc này vì lúc này chỉ có người phụ nữ mới có thể cứu mạng sống của người đàn ông mà thôi. Người phụ nữ cần xác định "Bây giờ hoặc không bao giờ", và sau đó nhanh chóng đưa người đàn ông đến bệnh viện.

Theo quan điểm y học hiện đại, thượng mã phong là tình trạng đột tử do trụy tim mạch, là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, trước hết người vợ phải hết sức bình tĩnh để nhẹ nhàng chồng ở tư thế nằm đầu thấp, hà hơi, thổi ngạt, nếu ngưng tim phải ấn tim ngoài lồng ngực. Dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cấp cứu ngay, cần người xung quanh trợ giúp, gọi cấp cứu và chuyển đến bệnh viện, nếu chậm trễ, người bệnh sẽ ngừng tim, ngưng thở không hồi phục.

Đột tử và ngất xỉu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do cơ thể nhất thời không đáp ứng được nhu cầu về ôxy ở não. Đối với người bị ngất xỉu, bất cứ trong trường hợp nào, việc tạo được một kích thích mạnh, như bứt tóc mai, hoặc vặt lông ở chỗ này chỗ nọ (chỗ nào càng nhạy cảm càng tốt) có thể làm cho nạn nhân đau quá mà hồi tỉnh. Theo truyền thuyết Đông phương, người con gái khi về nhà chồng thường được hướng dẫn lấy cây trâm cài đầu đâm vào vùng "nhạy cảm nhất" của người chồng, ở xương cùng, để đạt mục đích trên. Tương ứng với huyệt Trường Cường và Hội Âm trong Đông y, hai huyệt được cho là mang lại khoái cảm chủ yếu khi Quan hệ tình dục làm hưng phấn cơ thể cho cả hai phái nam và nữ. Không thấy nói nam giới phải làm gì khi chuyện này xảy ra cho người vợ.

Sau khi xuất tinh, người nam đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật...

Những cặp vợ chồng mới cưới, những người đi xa vợ hay bạn gái lâu ngày gặp lại. Do thể trạng cơ thể yếu,trong lúc quan hệ mà thần kinh căng thẳng, hoặc quan hệ quá nhiều



Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 33

Lời thánh hiền khắc bia răn bảo
Mộng hão huyền cải lão trường sinh
Khuyên nhau đau ốm bệnh tình
Dưỡng thông khí huyết tâm linh nào bằng

Máu hơi đủ siêu thăng trời đất
Luật tự nhiên mới thật sống dai
Ô hay trong cõi trần ai
Bao người đoản mệnh cũng loài vi nhân

Tiều muốn hỏi khác phần thọ yểu?
Bởi vì sao nên thiếu công bằng
Hoặc là thiên quý sai chăng
Nhập Môn lưỡng lự than rằng xưa nay

Từ cổ kim sống ngay ở thật
Tránh xa hoa dâm dật bê tha
Thân tâm trong sạch thật thà
Thất tình lục dục tránh xa ưu phiền

Trọn hai chữ thiên niên tuổi hạc
Học dưỡng sinh đạm bạc thanh cao
Nội công khí lực dồi dào
Tĩnh tâm an lạc xuân đào trổ hoa

Giữ cân băng điều hòa thể trạng
Tránh ăn nhiều phủ tạng mỡ tăng
No say lửa dục càng hăng
Tổn hao sức lực bệnh càng phát ra

Trai ba mươi gật gà loạng choạng
Bệnh sa đì khệnh khạng bước chân
Xanh xao vàng võ thất thần
Gan suy thận trụy xương gân rã rời

Các ngươi hãy nghe lời ta nói
Con gái thì bảy tuổi răng thay
Tóc mây xanh rậm thấy ngay
Hương thơm phảng phất mỗi ngày dần tăng

Thiên quý chí rõ ràng kinh nguyệt
Mười bốn xuân là biết xung nhâm
Mạch thông rãn nở khí âm
Hai mươi mốt thận tới tầm thanh minh

Răng hàm đủ trong mình sung sức
Hai tám xuân khí lực đều sung
Tóc đen mượt rõ hình dung
Ba mươi lăm tuổi sượng sùng phì ra

Tới bốn hai dần dà ngấn mặt
Bốn chín thì khóa chặt xung nhâm
Mạch hư tổn hại khí âm
Đường kinh tắc nghẽn tái thâm đồi mồi

Thiên quý kiệt hỡi ôi phận gái
Ngoài năm mươi tê dại quan san
Còn đâu sinh đẻ chứa chan
Hồi xuân lửa dục nồng nàn dầu sôi

Trai tám tuổi thận bồi răng tóc
Mười sáu thì sức vóc mới sung
Biết thiên quý chí lên cùng
Tinh đầy thông mạch anh hùng là đây.“

Bài thơ số 33 này đã được nghệ sĩ  Thu Hà diễn ngâm không nhất thiết bình giảng kỹ càng, theo tôi chỉ cần đọc sơ qua là hiểu rồi. Tôi chỉ giải thích những câu những chứng bệnh lạ mà thôi.

Bệnh sa đì còn  có tên gọi sa tinh hoàn hoặc thoát vị bẹn là tình trạng bệnh trong đó ruột hoặc phủ tạng bị  tuột xuống bìu qua lỗ ở thành bụng dưới. Hiện tượng sẽ thấy rõ khi nam giới đứng hoặc khi ngồi thì tình trạng da bìu co lại và không hề ôm gọn tinh hoàn.

Nhiều người không biết rằng bệnh sa đì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản tinh trùng của tinh hoàn. Điều này gây  ra việc sinh sản gặp khó khăn sau này.

Theo các chuyên gia đang trực tiếp giảng dạy tại Cao Đẳng Phục Hồi Chức Năng  thì nguyên nhân gây ra tình trạng  mắc bệnh sa đì ở  nam giới đa phần là do các ảnh hưởng từ những căn bệnh  tinh hoàn như:
Do giãn tĩnh mạch thừng tinh

Đây là một bệnh thường gặp ở nam  giới và xảy ra khi tinh hoàn giãn ra hoặc bị co xoắn bất thường. Chính điều này làm cho dòng máu lưu thông xuống bộ phận sinh dục bị chặn lại và lượng máu này chảy ngược lại tĩnh  mạch. Gây ra các tĩnh  mạch  bị ứ đọng và phần bìu bị tạo áp lực lớn gây ra giãn nở quả mức làm xuất hiện dương  sa tinh hoàn ở bên  bị tổn thương.

27.4..2020 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét